Boeing ngưng sản xuất máy bay vận tải quân sự C-17

19/09/2013 12:20 GMT+7

(TNO) Hãng Boeing của Mỹ ngày 18.9 tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình sản xuất máy bay vận tải quân sự C-17 vào năm 2015.


Máy bay vận tải quân sự C-17 - Ảnh: AFP

Boeing cho biết hãng này sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất máy bay vận tải quân sự C-17 tại bang California vào năm 2015 và ở các bang khác, sau khi hoàn tất 22 máy bay cuối cùng, theo AFP.

Gần 3.000 nhân viên của Boeing sẽ mất việc làm và lực lượng lao động của Boeing sẽ bắt đầu tinh giảm kể đầu đầu năm 2014 cho đến năm 2015, theo thông cáo của Boeing, trụ sở ở thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ).

“Ngừng sản xuất C-17 là một quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết”, AFP dẫn lời ông Dennis Muilenburg, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing.

Ông Muilenburg cho biết Boeing buộc phải ngừng sản xuất C-17 do chính phủ Mỹ và các nước đặt mua máy bay này cắt giảm ngân sách đáng kể.

Đối thủ của C-17 là máy bay vận tải quân sự A400M của hãng máy bay châu u Airbus.

Phúc Duy

>> Ấn Độ điều máy bay vận tải quân sự đến biên giới với Trung Quốc
>> Airbus bàn giao máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên cho Pháp
>> Nga chi 4 tỉ USD mua 39 máy bay vận tải quân sự
>> Trung Quốc bị nghi dùng máy bay vận tải quân sự chở tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.