Bộ Quốc phòng Nhật đề nghị ngân sách 42 tỉ USD

31/08/2015 22:50 GMT+7

(TNO) Ngày 31.8, Bộ Quốc phòng Nhật đề nghị ngân sách năm kỷ lục: 42 tỉ USD để tăng cường khả năng quốc phòng, mua thêm một loạt chiến đấu cơ F-35 và cả tàu khu trục Aegis giữa bối cảnh gia tăng nguy cơ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

(TNO) Ngày 31.8, Bộ Quốc phòng Nhật đề nghị ngân sách năm kỷ lục: 42 tỉ USD để tăng cường khả năng quốc phòng, mua thêm một loạt chiến đấu cơ F-35 và cả tàu khu trục Aegis giữa bối cảnh gia tăng nguy cơ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Nhật đang mở rộng đáng kể vai trò của quân đội - Ảnh: AFP
 Số tiền kể trên là ngân sách năm, bắt đầu từ tháng 4.2016 mà Bộ Quốc phòng đề nghị, sẽ được trình quốc hội để xem xét. Nếu được thông qua, đây là lần thứ 4 dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, ngân sách quốc phòng Nhật lại gia tăng, lần này ở mức 2,2% so với ngân sách năm nay.
Theo giải thích của chính quyền, nước Nhật cần phải tăng cường vai trò của quân đội giữa bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động lấn chiếm lãnh thổ phi pháp cũng như gia tăng nguy cơ khủng bố. Cụ thể, chính quyền bảo rằng nước Nhật cần tăng cường bảo vệ các đảo ở phía nam trước Trung Quốc.
Trong kế hoạch ngân sách kể trên, Bộ Quốc phòng Nhật đề nghị mua thêm một loạt khí tài mới, bao gồm 17 trực thăng do thám, 6 chiến đấu cơ F-35, 3 máy bay không người lái Global Hawk thế hệ mới, một tàu khu trục Aegis trang bị radar... Chế tạo một tàu ngầm lớp Soryu cũng nằm trong kế hoạch của Bộ Quốc phòng xứ sở mặt trời mọc để gia tăng khả năng do thám và bảo vệ các đảo của Nhật.
Chính phủ Nhật vấp phải không ít sự phản đối của người dân trước việc mở rộng vai trò của quân đội - Ảnh: AFP
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng muốn triển khai thêm quân đến 2 đảo phía nam nước Nhật là Amami Oshima và Miyako, theo AP.
Yêu cầu kể trên được lên kế hoạch dựa trên cơ sở các hướng dẫn quốc phòng mới ở Nhật, cho phép mở rộng vai trò của quân đội giữa bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng.
Thêm vào đó, Bộ Quốc phòng Nhật còn đề nghị chi tiền để tăng cường thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài đối phó với nguy cơ khủng bố gia tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.