Bán tàu Mistral cho Ai Cập, Pháp lỗ 250 triệu euro

30/09/2015 07:13 GMT+7

(TNO) Pháp sẽ lỗ khoảng 250 triệu euro nếu hợp đồng bán 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral với Ai Cập được ký kết.

(TNO) Pháp sẽ lỗ khoảng 250 triệu euro nếu hợp đồng bán 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral với Ai Cập được ký kết.

Pháp sẽ lỗ khoảng 250 triệu euro khi bán 2 tàu Mistral cho Ai Cập - Ảnh: AFPPháp sẽ lỗ khoảng 250 triệu euro khi bán 2 tàu Mistral cho Ai Cập - Ảnh: AFP
Theo thông báo của Ủy ban tài chính Thượng viện Pháp, nước này sẽ bị lỗ từ 200 đến 250 triệu euro nếu bán 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Ai Cập, theo tờ La Tribune ngày 29.9. Hai tàu này vốn được đóng cho Nga nhưng sau đó bị Pháp hủy hợp đồng.
Thông báo của Ủy ban này trái ngược với tuyên bồ hồi tuần trước của Tổng thống Francois Hollande, nói rằng Pháp sẽ không lỗ đồng nào khi kỳ hợp đồng với Ai Cập. Sau cuộc họp với Tổng thống Ai Cập hồi tuần trước, ông Hollande tuyên bố 2 nước đã thống nhất các điều khoản và mức giá của 2 tàu Mistral. Giá trị hợp đồng khoảng 950 triệu euro, theo hãng tin Itar TASS (Nga).
Hợp đồng đóng tàu đổ bộ lớp Mistral giữa Pháp và Nga được ký vào năm 2011 với giá 1,3 tỉ USD. Tuy nhiên, do những liên quan của Nga trong cuộc xung đột tại miền đông Ukraine, Pháp đã quyết định không giao tàu, hủy hợp đồng và bồi thường khoảng 1 tỉ USD, theo Sputnik.
Itar TASS ngày 29.9 cũng dẫn nguồn tin cho biết Pháp sẽ gửi số trang thiết bị thông tin, liên lạc … có giá khoảng 10,5 triệu USD trên tàu Mistral lại cho Nga vào cuối tháng 11.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.