Ấn Độ chi hơn 13 tỉ USD cho quân đội

27/10/2014 01:58 GMT+7

Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua nhiều đề xuất với tổng trị giá 13,1 tỉ USD nhằm hiện đại hóa quân đội và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, theo hãng thông tấn PTI.

 

Ấn Độ đang tăng cường sức mạnh cho quân đội - Ảnh: Radiobras

Trong đó có đề xuất đóng 6 tàu ngầm nội địa (trị giá 8,2 tỉ USD), 362 xe tác chiến bộ binh và mua 12 máy bay quân sự Dornier của Đức.

Một số nguồn tin ngày 26.10 tiết lộ thêm với AFP rằng New Delhi cũng quyết định mua hơn 8.000 tên lửa chống tăng Spike và 300 bệ phóng của Israel, với tổng trị giá 525 triệu USD.

Những động thái trên nằm trong chương trình nâng cấp quốc phòng trong vòng 10 - 12 năm tới của chính phủ Ấn Độ với ngân sách hơn 100 tỉ USD.  

Văn Khoa

>> Ấn Độ phóng thành công tên lửa hành trình tầm xa
>> Những mồi lửa Ấn Độ - Pakistan
>> Ấn Độ cảnh báo Pakistan về xung đột biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.