Quốc lộ 8A được thông tuyến trở lại sau gần 8 giờ bị ách tắc

24/02/2018 08:22 GMT+7

Quốc lộ 8A, đoạn qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, đã được thông tuyến sau gần 8 giờ bị ách tắc do sạt lở , giao thông từ thành phố Hà Tĩnh đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trở lại bình thường.

Sáng 24.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 2 - Bộ Giao thông Vận tải), cho biết đến đến 18 giờ 50 tối 23.2, giao thông trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn gần eo Cô Gái, thuộc địa phận xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã được thông tuyến sau gần 8 giờ bị ách tắc do sạt lở đất đá.
“Vụ sạt lở đất đá khiến giao thông trên quốc lộ 8A hướng Đông - Tây và ngược lại bị ùn tắc nghiêm trọng. Chúng tôi đã phối hợp với nhiều lực lượng và chính quyền địa phương huy động gần 40 công nhân và 2 chiếc máy xúc làm việc trong gần 8 giờ liên tục để xử lý sụt trượt taluy dương và giải phóng hiện trường”, ông Giang nói.
Máy móc được huy động để giải phóng hiện trường Ảnh Tân Kỳ
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 23.2, tại Km 82 + 300 quốc lộ 8A, gần eo Cô Gái, đoạn qua địa phận huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, có khoảng 2.500 m3 đất và đá mồ côi bất ngờ sạt lở, choán hết đường khiến giao thông hai đầu từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xuống miền xuôi và thành phố Hà Tĩnh qua khu vực này và ngược lại bị tê liệt hoàn toàn.
Đến 18 giờ 50 ngày 23.2, giao thông trên quốc lộ 8A đã được thông tuyến trở lại Ảnh Tân Kỳ
Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục quản lý đường bộ 2.3 phối hợp với Cục quản lý đường bộ 2, Công an huyện Hương Sơn và Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng, máy móc, thiết bị, nhân công để giải phóng hiện trường.
Bước đầu, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xác định, nguyên nhân dẫn đến sạt lở đất là do trong 2 ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn có mưa và sương mù, khu vực xảy ra sạt lở đất có địa chất yếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.