Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng TT-TT Trương Minh Tuấn tại kỳ họp tháng 10

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/09/2018 15:25 GMT+7

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới, Quốc hội sẽ quyết định việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng mới của Bộ này.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 mà Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tại phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay, 11.9, nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 6 mới được bổ sung để xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
Cho ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền (TT-TT) thông vào chiều 22.10, ngày khai mạc dự kiến của kỳ họp thứ 6.
Tiếp đó, vào sáng 23.10, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TT-TT mới.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị sau khi bổ nhiệm Bộ trưởng mới, Quốc hội bố trí thời gian để tân Bộ trưởng ra mắt và phát biểu trước Quốc hội vào ngày 24.10.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 23.7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn.
Đến ngày 25.7, Thủ tướng ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).
Như vậy, theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào cuối tháng 10 tới, Quốc hội sẽ quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng đối với ông Trương Minh Tuấn và phê chuẩn việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ TT-TT. 
Việc đình chỉ chức Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn và giao quyền Bộ trưởng Bộ này cho ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa qua là thực hiện theo luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 trong trường hợp Quốc hội không họp.
Theo dự kiến, phiên họp thứ 6 của Quốc hội khóa 14 sẽ kéo dài 23 ngày, khai mạc ngày 22.10 và bế mạc vào ngay 20.11. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.