Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/10/2019 08:26 GMT+7

Bộ Chính trị đã có quyết định giao Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nên bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế.

Sáng 15.10, Tổng thư ký Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về nội dung kỳ họp 8 của QH khai mạc vào 21.10 tới, trong đó có công tác nhân sự. Theo ông Phúc, sẽ có 2 vị trí được QH làm quy trình miễn nhiệm, gồm ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trong đó, ông Định đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ngày 15.10 Bộ Chính trị đã có quyết định giao Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nên bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 2 nhân sự kể trên ở 2 chủ thể quản lý khác nhau, nên cách làm khác nhau. Ông Định sẽ thôi nhiệm vụ và Ủy ban Thường vụ QH sẽ trình QH làm quy trình để bầu một người mới vào Ủy ban Thường vụ QH, đồng thời sẽ bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thì do Thủ tướng trình nhân sự, QH phê chuẩn.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (60 tuổi) là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2011. Ngày 4.7.2019, bà Tiến được bổ nhiệm làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư. Bà Tiến là bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 không phải là Ủy viên T.Ư Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.