Quốc hội quan tâm đến bất bình đẳng giới

29/06/2017 09:37 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thừa nhận nếu tình trạng bất bình đẳng giới tiếp tục như hiện nay thì khoảng 20 năm nữa hàng chục triệu đàn ông Việt Nam khó tìm vợ, nên Quốc hội sẽ quan tâm tới vấn đề này.

Ngày 27.6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu cùng Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Tiến, H.Vĩnh Thạnh.
Đoàn ĐBQH đã ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề: thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, ô nhiễm môi trường, bình đẳng giới, đầu tư hệ thống giao thông vùng nông thôn, chính sách cho người có công với cách mạng... Trong đó, cử tri Phan Đình Sơn phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở Nhà máy giấy Lee & Man (Hậu Giang).
Ghi nhận và trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thừa nhận nếu tình trạng bất bình đẳng giới tiếp tục như hiện nay thì khoảng 20 năm nữa hàng chục triệu đàn ông Việt Nam khó tìm vợ, nên QH sẽ quan tâm tới vấn đề này.
Còn Nhà máy giấy Lee & Man, Bộ TN-MT đã cho các bộ phận tiến hành thanh tra công tác bảo vệ môi trường 2 dự án của nhà máy giấy. Hiện nay chưa cho phép sản xuất và yêu cầu nhà máy phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường.
* Ngày 28.6, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên VN (ĐBQH đơn vị Bình Thuận) tiếp tục tiếp xúc cử tri tại TT.Liên Hương và Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong).
Anh Lê Quốc Phong ghi nhận những kiến nghị, đóng góp của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ, nếu vấn đề thuộc phạm vi ở địa phương sẽ chuyển cho các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Thuận giải quyết, trả lời cử tri.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.