Quốc hội phê chuẩn Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT

27/10/2017 09:00 GMT+7

Ngày 26.10, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bổ nhiệm ông Lê Minh Khái làm Tổng thanh tra Chính phủ (TTCP); ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ GTVT .

Ông Lê Minh Khái được 464/466 đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn chức vụ Tổng TTCP, đạt tỷ lệ 94,5% trên tổng số đại biểu. Ông Nguyễn Văn Thể được 461/466 đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT, đạt tỷ lệ 93,8% trên tổng số đại biểu.
Tiếp đó Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 2 thành viên Chính phủ với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành cao.
Tổng TTCP Lê Minh Khái, 53 tuổi, quê H.Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ông Khái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và có nhiều năm là Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, 51 tuổi, quê H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trước khi được Quốc hội phê chuẩn, ông là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT từ năm 2013 - 2015.
Trả lời báo chí, tân Tổng TTCP cho biết sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng giao cho ngành, nhất là thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời khắc phục việc hoãn, chậm ban hành công bố kết luận thanh tra vốn là hạn chế của ngành lâu nay. Trong khi đó, tân Bộ trưởng GTVT cho biết sẽ ưu tiên giải quyết những vướng mắc liên quan đến các dự án BOT giao thông, thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, đường cao tốc bắc - nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.