“Quên” phục hồi rừng trồng thay thế

23/03/2012 08:30 GMT+7

Trong 3 tháng đầu năm 2012, tại địa bàn thí điểm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở xã Ma Cooih (H.Đông Giang, Quảng Nam), các hộ dân đã nhận 200 triệu đồng tiền khoán bảo vệ 2.242ha rừng trong lưu vực lòng hồ thủy điện A Vương.

Tuy nhiên, Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương chỉ là một trong rất ít đơn vị liên kết với dân trong việc bảo vệ rừng. Vì trên thực tế, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quảng Nam hiện khá chậm chạp do hàng loạt diện tích rừng trồng thay thế bị chủ đầu tư “quên” phục hồi. Hiện Chi cục lâm nghiệp Quảng Nam đã lập đề án thực hiện chi trả cho các lưu vực sông có nhà máy thủy điện đã phát điện như An Điềm 2, Sông Kôn 2, Za Hung, thủy lợi Phú Ninh... qua đó chia sẻ lợi ích với người dân và ràng buộc chủ đầu tư trong việc chi trả và phục hồi rừng.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.