Quảng Trị vinh danh Bà mẹ Việt Nam anh hùng

26/08/2014 11:39 GMT+7

(TNO) Sáng 26.8, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ vinh danh 337 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó, có 65 mẹ được trao tặng và 272 mẹ được truy tặng danh hiệu này, nâng tổng số các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lên 1.375.

Quảng Trị: Vinh danh 337 Mẹ Việt Nam anh hùng
Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao bằng khen cho các mẹ

Tại buổi lễ, ban tổ chức một lần nữa nhấn mạnh sự hy sinh cao cả, không gì đo đếm được của các mẹ dành cho độc lập của nước nhà. Những hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên và việc vinh danh các mẹ không bao giờ là quá muộn.

Rất nhiều mẹ, dù đã tóc bạc da mồi, dù chân đi không còn vững nhưng rất xúc động, không kìm được dòng nước mắt trước sự ghi nhận công lao của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh sự ghi nhận này không chỉ là niềm tự hào riêng của các mẹ mà còn là niềm tự hào của tỉnh Quảng Trị, tuyến lửa anh hùng, khốc liệt trong chiến tranh và nay đang thay da đổi thịt từng ngày.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 182 mẹ
>> Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng
>> Mẹ Việt Nam anh hùng ủng hộ tiền phụng dưỡng cho chiến sĩ
>> Trao, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 89 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.