Quảng Trị: Từ 7 giờ ngày 28.8 chỉ cho phép quán ăn, nhà hàng bán mang đi

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/08/2021 16:55 GMT+7

Sau khi xuất hiện 1 ca dương tính mới là nhân viên của Trung tâm y tế TP.Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị đã có hàng loạt biện pháp cấp bách phòng chống dịch, trong đó chỉ cho phép bán mang đi, từ 7 giờ ngày 28.8.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt gần đây ở 2 tỉnh lân cận là Thừa Thiên -Huế và Quảng Bình xuất hiện nhiều ca dương tính, tốc độ lây lan nhanh và bản thân Quảng Trị cũng vừa phát hiện ca dương tính mới, nên UBND tỉnh Quảng Trị hôm nay (27.8) đã có một số yêu cầu cụ thể.
Trong đó, dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán cho khách mang đi đối với các quán ăn, nhà hàng, cà phê, giải khát...; Dừng hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, không tụ tập 10 người trở lên bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người nơi công cộng. Các nội dung này bắt đầu áp dụng từ 7 giờ ngày 28.8.

Trung tâm y tế TP.Đông Hà (Quảng Trị) tạm đóng cửa

NGUYỄN PHÚC

Trước đó, từ 12 giờ ngày 27.8, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.Đông Hà, gồm: Khu vực từ nhà 137 Nguyễn Trãi đến hết 4 ki ốt bên hông nhà 276A quốc lộ 9 (gồm 3 hộ dân và 4 ki ốt) thuộc KP.4, P.1; Khu vực từ nhà ông Phạm Tiến Dũng đến hết salon tóc Thanh Nga (gồm 2 hộ dân và 3 ki ốt ) thuộc KP.4, P.1; Trạm y tế phường 1, địa chỉ 153 Nguyễn Trãi, P.1; Phong tỏa Trung tâm y tế TP.Đông Hà tại địa chỉ 83 Lê Lợi, P.5.

7 nhóm thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân Covid-19 gồm những loại gì?

Việc tỉnh Quảng Trị ra các quyết định trên là do vào tối 26.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này phát hiện 1 trường hợp là nhân viên làm việc tại Trung tâm y tế TP.Đông Hà dương tính với Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.