Quảng Trị: Tiếp tục di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân ở vùng sạt lở đất

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/11/2020 10:54 GMT+7

Sau 24 hộ dân ở thôn Ra Ly- Rào (xã Hướng Sơn), tỉnh Quảng Trị tiếp tục có phương án di dời 29 hộ dân ở thôn Cựp (xã Hướng Lập) để tránh nguy cơ sạt lở đất.

Ngày 22.11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND H.Hướng Hóa tổ chức di dời 29 hộ (107 nhân khẩu) ở thôn Cựp (xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa) tới nơi ở mới an toàn, trong đó có 8 hộ (25 nhân khẩu) ở khu vực rất nguy hiểm phải di dời khẩn cấp.

Đường vào xã Hướng Linh (H.Hướng Hóa) bị sạt đến... mất dấu

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cùng ngày (22.11), UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có tờ trình gửi Ủy ban Dân tộc Chính phủ xem xét, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 150 tỉ đồng thực hiện dự án “Di dời dân khẩn cấp, hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho người dân khu vực miền núi sau lũ”, với mục tiêu bố trí ổn định 300 hộ dân ở các xã: Hướng Sơn, Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Linh (H.Hướng Hóa). Được biết, dự án này có tổng kinh phí khoảng 200 tỉ đồng.
Trước đó, hôm 1.11, tỉnh Quảng Trị cũng đã đồng ý di dời khẩn cấp 24 hộ dân (81 nhân khẩu sinh sống) ở thôn Ra Ly- Rào (xã Hướng Sơn, H.Hướng Hóa) do phát hiện ở khu vực núi Ta Bang (thuộc địa phận thôn Ra Ly - Rào) xuất hiện vết nứt khoảng 150 - 200m, rộng từ 40 - 50 cm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.