Quảng Trị thông tin về lịch trình di chuyển của 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/05/2021 08:12 GMT+7

Ngành chức năng tỉnh Quảng Trị thông tin về lịch trình của 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh.

Tối 10.5, Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã thông tin nhanh lịch trình di chuyển đối với 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Sáng 11.5: Thêm 28 ca mắc Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

Lịch trình ca nghi nhiễm với Covid-19 ở TP.Đông Hà

Về lịch trình của trường hợp nghi nhiễm N.B.H (23 tuổi, trú đường Phù Đổng Thiên Vương, KP.5, P.3, TP.Đông Hà; tạm trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), 20 giờ 45 ngày 4.5, anh H.qua nhà chị L.D. (trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại TP.Đà Nẵng) tại địa chỉ lô A16 đường 2/9 (Q.Hải Châu) tới 0 giờ ngày 5.5 thì về tại căn hộ 11 An Thượng 2 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).
Khoảng 14 giờ ngày 5.5, anh H. đi xe máy ra Bến xe Đà Nẵng, lên xe khách BS 74B - 007.73 của nhà xe Hoàng Hải để về TP.Đông Hà. Chiều cùng ngày, anh H. đi ăn cháo cá tại đường Nguyễn Trãi (TP.Đông Hà).
17 giờ ngày 6.5, anh H. đi dạo tại hồ Khe Mây (P.3, TP.Đông Hà), lúc 20 giờ 30 đến quán nhậu Bà Tám tại đường Trần Hưng Đạo (TP.Đông Hà). 
9 giờ ngày 7.5, anh H. tới quán cà phê Phố (đối diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị), sau đó, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày đến quán bida Sepon (gần chợ Đông Hà).
Đến 14 giờ ngày 8.5, nhận thông tin mình là F1 của chị L.D. nên anh H. đã thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Lúc 15 giờ cùng ngày, anh H. được Trung tâm y tế TP.Đông Hà lên điều tra, xác minh. Ngày 8 và 9.5, anh H.được cách ly tại Trung tâm y tế TP.Đông Hà. Đến ngày 10.5, anh H. được cách ly và điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị giãn cách xã hội thêm 1 thôn liên quan nữ bệnh nhân Covid-19

Lịch trình ca nghi nhiễm Covid-19 ngụ Quốc lộ 9B

Với ca nghi nhiễm Covid-19 là chị N.T.D (23 tuổi, thường trú Quốc lộ 9B, P.3, TP.Đông Hà, Quảng Trị; tạm trú Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), khoảng 20 giờ 45 ngày 4.5, chị cùng anh N.B.H qua nhà chị L.D (trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại TP.Đà Nẵng).

Các hộ dân trong khu vực phong tỏa ở lân cận số nhà 282 Quốc lộ 9 phải ở yên tại đây đến khi có thông báo mới

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khoảng 12 giờ 30 ngày 5.5. chị D. cùng bạn đến quán cơm Bếp Ngoại 136B Yên Bái (TP.Đà Nẵng), đến 13 giờ 30 cùng ngày đến quán The Coffee House trên đường Nguyễn Văn Thoại (TP.Đà Nẵng). Sau đó, 19 giờ 30 ngày 5.5, chị đến quán The Coffee House đường Núi Thành (TP.Đà Nẵng) đến 22 giờ thì về căn hộ của mình.
5 giờ ngày 6.5, chị D. đến biển Mỹ An (TP.Đà Nẵng). Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6.5, chị D. đến quán trà sữa (không nhớ tên quán) gần Bưu điện TP.Đà Nẵng đến 22 giờ 30 thì trở về nhà.
8 giờ ngày 7.5, D. đến quán Miến Cua tại đường Nguyễn Văn Thoại (TP.Đà Nẵng), 30 phút sau đến quán cà phê Phúc Long đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng). Lúc 14 giờ ngày 17.5, chị D. đi taxi từ nhà ra ga tàu Đà Nẵng, lên tàu SE4 tại toa số 3, giường 14 di chuyển về Quảng Trị (lúc này trong toa tàu có 4 người không rõ lai lịch). Đến 18 giờ 20 cùng ngày, chị được mẹ đón tại ga Đông Hà về nhà tại Quốc lộ 9B. Vào khoảng 19 giờ 30, chị đi bộ tại công viên Fidel Castro (P.3, TP.Đông Hà), sau đó, khoảng 22 giờ 30 thì đến quán mì cay trên đường Ngô Quyền (TP.Đông Hà; gần đoạn giao nhau với đường Hàm Nghi) và trở về nhà vào khoảng 23 giờ.
Ngày 8.5, chị D. ở nhà và không tiếp xúc với ai. Lúc 16 giờ, chị được cán bộ Trung tâm y tế TP.Đông Hà và y tế phường 3 tới điều tra, xác minh. Ngày 8 và 9.5, chị D. được cách ly tại Trung tâm y tế TP.Đông Hà. Đến ngày 10.5, D. được cách ly và điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.
Được biết liên quan tới 2 ca dương tính với Covid-19 mới này, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đã xác định được 33 trường hợp F1 và 224 trường hợp F2 liên quan.

13 cán bộ UBND tỉnh Quảng Trị phải cách ly vì ca nghi nhiễm Covid-19 mới

Liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 trú P.3, TP.Đông Hà, Quảng Trị, có tới 13 cán bộ của UBND tỉnh Quảng Trị phải cách ly ở nhà, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19…
Theo đó, ca nghi nhiễm Covid-19 là anh N.B.H (23 tuổi, trú đường Phù Đổng Thiên Vương, KP.5, P.3, TP.Đông Hà; tạm trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) được Sở Y tế Quảng Trị khẳng định dương tính với Covid-19, đang chờ Bộ Y tế công bố. Trong thời gian về nhà, anh H. có dùng cơm chung với bố là ông  N.V.H, công tác tại Trung tâm tin học tỉnh Quảng Trị, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
Sáng 7.5, ông N.V.H tổ chức mâm cơm giỗ đầu của mẹ ông và có mời 1 số anh em cơ quan đến thắp hương và dùng cơm chung (lúc này anh H. không có mặt và cũng không dự bữa cơm chung với ông N.V.H và mọi người). Trong số này có 13 người là cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
Ngay sau khi có thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu tất cả các cán bộ liên quan đến đám giỗ ở nhà ông N.V.H ở nhà tự cách ly. Hiện những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhưng chưa có kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.