Quảng Trị: Tàu giã cào đánh bắt trái phép cắt lưới bỏ chạy nhưng không thoát

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/08/2021 09:38 GMT+7

Khi phát hiện lực lượng bộ đội biên phòng và kiểm ngư Quảng Trị tuần tra trên biển, tàu cá BV 94446TS đang khai thác giã cào trái phép cắt lưới bỏ chạy nhưng không thoát.

Sáng 12.8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay đã rượt đuổi và xử lý tàu giã cào đánh bắt trái phép trên biển.
Cụ thể, chiều 11.8, tàu CN 09 BP 30-19-01 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) phối hợp với tàu kiểm ngư (Chi cục thủy sản Quảng Trị) tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển.
Khi đến vùng biển cách đảo Cồn Cỏ về hướng tây bắc khoảng 18 hải lý, lực lượng phát hiện tàu cá BV 94446TS có công suất 340 CV đang khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng quy định.
Lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng tàu để kiểm tra nhưng tàu cá trên không chấp hành và cắt lưới bỏ chạy. Bộ đội biên phòng nhanh chóng truy đuổi và khống chế, bắt giữ tàu cá vi phạm trên.

Tàu cá BV 94446TS khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng quy định

ẢNH: MẠNH HÙNG

Tàu cá BV 94446TS do ông Lê Thành Châu (40 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quang Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 thuyền viên.
Vụ việc đã được lực lượng biên phòng lập biên bản, đưa tàu giã cào cùng các thuyền viên về khu vực cảng Cửa Việt, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.