Quảng Trị: Phát hiện 1.021 lựu đạn, rocket giữa rừng tràm xen lẫn khu dân cư

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/08/2019 11:03 GMT+7

1.021 loại vật liệu nổ gồm đạn pháo, rốc két, đạn cối, lựu đạn... vừa được lực lượng rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tìm thấy ở khu vực giữa rừng tràm xen lẫn khu dân cư.

Ngày 14.8, tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn Vương quốc Anh (MAG) tại Quảng Trị cho hay chiều 13.8, đơn vị tổ chức hủy nổ an toàn hơn 1.021 loại vật liệu nổ gồm đạn pháo, rốc két, đạn cối, lựu đạn... tại bãi hủy tập trung ở thôn Phương Sơn (xã Triệu Sơn, H.Triệu Phong, Quảng Trị).

Số vật liệu nổ này đã được mang đi tiêu hủy.

Ảnh: Thanh Lộc

Trước đó, ngày 13.8, khi đang thao tác tại hiện trường rà phá bom chùm ở 1 khu vực rừng tràm xen lẫn khu dân cư ở thôn An Lưu (xã Triệu Sơn), đội MAT 9 thuộc MAG Quảng Trị đã phát hiện tổng cộng 1.021 loại vật liệu nổ, trong đó có: đạn pháo, rốc két, đạn cối, lưu đạn... Ngay sau đó, các thành viên của đội MAT 9 đã lập tức tiến hành đào và đưa về bãi hủy nổ an toàn ngay trong chiều cùng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.