Quảng Trị: Mưa lớn không dứt, nước sông đang dâng, thiệt hại nhiều nơi

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/12/2018 10:17 GMT+7

Đêm 9.12 và rạng sáng 10.12, mưa lớn vẫn chưa chịu dứt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhiều địa phương đang phải gánh chịu các thiệt hại.

Theo báo cáo mới nhất phát đi sáng 10.12 của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị, lượng mưa đo được vào chiều 9.12 vẫn rất lớn.
[VIDEO] Dầm mình trong nước lạnh tìm kiếm hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi
Cụ thể, tại trạm Đông hà là 407 mm, tại trạm Thạch Hãn là 383 mm, tại trạm Cửa Việt là 298 mm... Chính vì thế, mực nước trên các sông lớn như sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Bến Hải đều xấp xỉ báo động 1.
Một số hồ chứa nước như hồ Khe Mây, hồ Trung Chỉ, hồ Triệu Thượng 2...đã vượt ngưỡng thể tích cho phép. Hiện, Các hồ chứa nước đã mở toàn bộ cửa van, nếu lượng mưa lớn đến sẽ qua tràn tự do.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm được cả 2 thi thể 2 mẹ con mất tích trong ngày 9.12. ẢNH: THANH LỘC
Hiện Quảng Trị đã có 2 người chết (2 mẹ con ở KP.2, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà bị nước cuốn trôi, Thanh Niên đã thông tin) và 1 người bị thương ở H.Vĩnh Linh.
[VIDEO] Bi hài phơi lúa, giấy khen trong nhà sau mưa lũ kinh hoàng ở Quảng Trị
Về nhà dân, đã có 95 nhà hư hỏng từ 30% (ở H.Vĩnh Linh), 449 nhà bị ngập cục bộ (trong đó riêng TP.Đông Hà có 3 312 nhà ngập từ 0,5 - 01m; 127 nhà ngập từ 1,0 - 2m).
Ngoài ra, nhiều diện tích lúa, rau màu, hoa bị thiệt hại nặng nề, chủ yếu ở H.Vĩnh Linh, Gio Linh và TP.Đông Hà. Toàn tỉnh có 5.710 con gia cầm bị chết và cuốn trôi.
Đoạn đê ở xã Triệu Long ( H.Triệu Phong) bị vỡ. ẢNH: THANH LỘC
Có hơn 164,77ha diện tích hồ cá nước ngọt bị vỡ, tràn. Trong đó, H.Vĩnh Linh thiệt hại nặng nhất với 149,52 ha diện tích hồ cá nước ngọt bị vỡ, ước thiệt hại 120 tấn cá (bao gồm: 92,92 ha diện tích thiệt hại từ (50 - 70)%, 56,6 ha diện tích thiệt hại từ (30 - 50)%).
[VIDEO] Bi kịch gia đình 2 mẹ con bị nước cuốn trôi ở Quảng Trị
Mưa vẫn chưa chịu dừng suốt đêm 9.12 và rạng sáng 10.12 tại TP.Đông Hà (Quảng Trị). ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Về thủy lợi, hàng loạt kênh mương, đê tại H.Vĩnh Linh sạt trôi, hư hỏng, bờ sông qua khu dân cư thuộc thôn Đâu Kênh (xã Triệu Long, H.Triệu Phong) tiếp tục bị sạt lở, ăn sâu sát đường bê tông, tổng chiều dài 30m, kè Thành Cổ thuộc thị xã Quảng Trị bị sạt tường thành 2 đoạn với tổng chiều dài 100m...
Ban quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị đã phong tỏa, đặt cảnh báo quanh khu vực sạt lở để tránh tình trạng người dân và du khách đi vào khu vực bị sạt lở nguy hiểm.
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn cán bộ đi kiểm tra thực địa các điểm thiệt hại. ẢNH: THANH LỘC
Chiều 9.12, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã đi kiểm tra thực địa tại những điểm bị ngập lụt, thiệt hại nặng như: Bờ kè của Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; các điểm sạt lở đất trên tuyến đường liên thôn của thôn Đâu Kênh (xã Triệu Long, H.Triệu Phong).
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Ban Quản lý di tích, chính quyền địa phương cần tiến hành khoanh vùng những khu vực bị sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân được biết; đồng thời, có biện pháp xử lý tạm thời phù hợp để bảo vệ tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nghiêm túc triển khai thực hiện tốt phương án chống lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn kịp thời và hiệu quả…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.