Quảng Trị đón nhận 2 bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

30/04/2014 13:47 GMT+7

(TNO) Kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 30.4, tại khu di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông'. Dự lễ có ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo một số bộ ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo nhân dân.

(TNO) Kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 30.4, tại khu di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ "Thống nhất non sông".

Ông Đinh Thế Huynh trao bằng chứng nhận di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
Ông Đinh Thế Huynh trao bằng chứng nhận di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Dự lễ có ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo một số bộ ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo nhân dân.

Được biết, đây là hoạt động truyền thống biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông được tỉnh Quảng Trị tổ chức vào dịp 30.4 hằng năm.

Trong không khí trang nghiêm, trong tiếng nhạc trầm hùng, lá cờ Tổ quốc đã được từ từ kéo lên kỳ đài.

Dịp này, ông Đinh Thế Huynh đã trao cho tỉnh Quảng Trị bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ đối với di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.

Hội đua thuyền truyền thống diễn ra sôi nổi

Hội đua thuyền truyền thống diễn ra sôi nổi 2
Hội đua thuyền truyền thống diễn ra sôi nổi

Ngay sau phần lễ, hội đua thuyền truyền thống trên sông Hiền Lương chào mừng ngày chiến thắng cũng được diễn ra với sự tham gia của các địa phương trong tỉnh Quảng Trị.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Khai thác cát 'đe dọa' di tích quốc gia
>> Di tích quốc gia Thành Điện Hải bị xâm hại
>> Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh là di tích quốc gia đặc biệt
>> Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương
>> Hệ thống Nhà tù Côn Đảo là Di tích quốc gia đặc biệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.