Quảng Trị: Bắt 3 nghi phạm vụ vận chuyển 6.800 viên ma túy qua biên giới

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/02/2020 09:00 GMT+7

2 người Lào và 1 người Việt đã bị cơ quan chức năng bắt giữ do liên quan đến vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn qua biên giới.

Ngày 26.2, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay vào lúc 10 giờ ngày 25.2, lực lượng thuộc Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) đã phối hợp với Công an huyện Sê Pôn (tỉnh Savanakhet, Lào) triệt phá thành công 1 chuyên án ma túy lớn.
Theo đó, vào thời điểm trên, tại bản Densavan (Sê Pôn, Savanakhet) lực lượng chức năng 2 nước đã tổ chức mật phục, bắt quả tang A Xưa (26 tuổi), A Híc (28 tuổi, cùng trú tại bản Densavan) cùng tang vật 6.800 viên ma túy tổng hợp.
Liên quan đến đường dây này, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và bắt giữ Hồ Văn Hiêm (17 tuổi, trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).
Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bàn giao các nghi phạm cùng tang vật ma túy cho Công an Sê Pôn điều tra, xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.