Quảng Ninh: Triệt phá tụ điểm ‘bay lắc’ khét tiếng Dubai

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/04/2021 16:30 GMT+7

Lực lượng chức năng TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa triệt phá tụ điểm " bay lắc ", với hàng chục đối tượng tham gia tại quán karaoke Dubai.

Ngày 24.4, thông tin từ Công an TX.Quảng Yên cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại trong tụ điểm "bay lắc" khét tiếng karaoke Dubai.
Danh tính 5 đối tượng được cơ quan chức năng công bố, gồm: Nguyễn Việt Hoàng (23 tuổi), Lê Ngọc Hải (26 tuổi), Bùi Xuân Vinh (28 tuổi), Phạm Đức Chung (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Đạt (21 tuổi) đều trú tại P.Quảng Yên (TX.Quảng Yên).
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19.4, Công an TX.Quảng Yên phát hiện tại phòng 405, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Dubai (khu 9, P.Quảng Yên) có 23 đối tượng, gồm 17 nam và 6 nữ, có biểu hiện sử dụng chất ma túy.

23 dân chơi nghi sử dụng ma túy bị cơ quan chức năng phát hiện

Ảnh N.H

Ngay trong tối 19.4, 23 đối tượng trên được đưa về trụ sở Công an TX.Quảng Ninh để test nhanh ma túy và phân loại. Đáng chú ý, các đối tượng này còn rất trẻ; trong đó 18 trường hợp là người địa phương, số còn lại ở các tỉnh, thành phố khác nhau.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều túi ni lông chứa ma túy tổng hợp, cùng công cụ sử dụng.
Theo Công an TX.Quảng Yên, quán karaoke Dubai do Nguyễn Quang Huy (42 tuổi, trú tại khu Giếng Chanh, P.Quảng Yên, TX.Quảng Yên) làm chủ. Đây là tụ điểm khét tiếng của “dân chơi” trên địa bàn.
Từ năm 2020 đến nay, dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng Công an TX.Quảng Yên đã 3 lần phát hiện tụ điểm này có các đối tượng đến sử dụng ma túy để "bay, lắc".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.