Quảng Ninh: Triệt phá đường dây đưa người vượt biên sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/04/2021 09:09 GMT+7

4 nghi phạm tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc đã bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 3.4, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với 4 nghi phạm về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1.4, tại đường liên xã thuộc bản Cao Lan (xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong khi thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 2 người đàn ông điều khiển 2 xe máy mang biển kiểm soát 14L1-051.63 và 14L1-107.56, phía sau chở 2 phụ nữ có biểu hiện nghi vấn.
Qua đấu tranh khai thác, 2 người đàn ông khai nhận danh tính là Trưởng A Si (30 tuổi) và Phùn Quay Sồi (20 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Đức (H.Hải Hà, Quảng Ninh).
Làm việc với Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Sồi khai được Voòng A Nhì (trú tại xã Hải Sơn, TP.Móng Cái) thuê chở 2 phụ nữ là Huỳnh Thị Thúy Liễu (26 tuổi, trú tại xã Phú Hội, H.An Phú, An Giang) và La Thị Cẩm Hằng (30 tuổi, xã Trường Sơn, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) lên biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Sau khi đưa được 2 phụ nữ nói trên đến khu vực bờ sông biên giới thì A Si và Quay Sồi được nhận tiền công mỗi người 1 triệu đồng.
Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của hoạt động tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã mở rộng điều tra, triệt phá.
Quá trình điều tra, Nình A Thống (26 tuổi, trú tại xã Hải Sơn, TP.Móng Cái) đã ra đầu thú. Theo đó, Nình A Thống là đối tượng chủ mưu cầm đầu, trực tiếp thỏa thuận với A Bảy (là người Trung Quốc) về việc đưa 2 phụ nữ nói trên từ TP.Móng Cái sang bờ sông Trung Quốc với số tiền công 1.600 nhân dân tệ/1 người (khoảng 5,6 triệu đồng).

Căng thẳng “rốn” vượt biên ở bến sông cách Trung Quốc vài chục mét giữa dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.