Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu quặng qua Cửa khẩu Móng Cái

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/08/2021 17:46 GMT+7

Các đối tượng buôn lậu ngụy trang quặng bằng giấy cuộn khổ lớn để được hưởng áp thuế suất 0% rồi xuất lậu trái phép sang Trung Quốc , vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

Ngày 9.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây xuất lậu quặng quy mô lớn, thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Trước đó, ngày 11.9.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 2 xe container làm hồ sơ mở tờ khai xuất khẩu giấy cuộn sang Trung Quốc nhưng trong lõi lại chứa số 100 tấn bột mịn màu đen. Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giám định và xác định bột màu đen trên là quặng kim loại.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Nguyễn Khắc Vĩnh (35 tuổi, trú tại H.Đông Hưng, Thái Bình) là đối tượng cầm đầu. Khám xét nhà kho của Vĩnh tại H.Quế Võ (Bắc Ninh), cơ quan công an thu giữ hơn 150 tấn quặng các loại, 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, máy móc liên quan.

Quặng đen các đối tượng giấu trong lõi cuộn giấy

Ảnh N.H

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, người Trung Quốc) với vai trò chủ mưu, cùng Nguyễn Khắc Vĩnh và 15 đối tượng liên quan trong đường dây về tội “buôn lậu”.
Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2019, Vương Hiểu Thanh đã gặp và kết nối với Nguyễn Khắc Vĩnh để tổ chức mua gom quặng kim loại trái phép, xuất lậu sang Trung Quốc.
Theo thỏa thuận, Vĩnh sẽ đóng gói, ngụy trang quặng, kê khai hải quan gian dối là cuộn giấy khổ lớn nhưng lại giấu quặng kim loại bên trong, để hưởng thuế suất 0%. Sau đó, Vĩnh làm thủ tục xuất hàng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cho Vương Hiểu Thanh với tiền công là 3 triệu đồng/tấn.
Để qua mặt lực lượng chức năng, Vĩnh thuê người gia công thùng tôn theo kiểu dáng, kích thước, thiết kế tương tự hình giấy cuộn xuất khẩu rồi cho quặng vào trong thùng. Tổng số lượng quặng, tinh quặng đã xuất lậu sang Trung Quốc là 10.217 tấn, với tổng chi phí khoảng 200 tỉ đồng. Vĩnh khai nhận, trừ chi phí, đối tượng này hưởng lợi bất hợp pháp khoảng 2 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.