Quảng Ninh tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành 2 cơ quan

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/01/2021 16:02 GMT+7

Sau 2 năm sáp nhập để thực hiện thí điểm, Quảng Ninh đã tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành 2 cơ quan như trước đây.

Ngày 4.1, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết 306/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.
Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18.9.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Quảng Ninh tái lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tách từ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh.
Ngoài việc tái lập, tỉnh Quảng Ninh cũng công bố nhân sự mới của 2 cơ quan nói trên. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ngân, Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Cơ quan này còn 3 phó chánh văn phòng, gồm các ông: Nguyễn Huy Thắng, Vũ Sơn Hà và Nguyễn Tất Bằng.
Trước đó, ngày 2.1.2019, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh thành Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh.
Ngoài Quảng Ninh, có 9 địa phương khác cũng đang được thí điểm hợp nhất các văn phòng tương tự là Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Bình, TP.HCM và Tiền Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.