Quảng Ninh nghiên cứu dán ‘biển đỏ chữ vàng’ trước cửa nhà có người cách ly

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/05/2021 21:16 GMT+7

Quảng Ninh nghiên cứu triển khai ngay mô hình cách ly 14 ngày cách ly tập trung, 7 ngày tại gia đình, 7 ngày cách ly bản thân và dán biển đỏ chữ vàng trước cửa nhà.

Ngày 3.5, tỉnh Quảng Ninh đã họp triển khai việc phòng chống dịch sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và đề ra nhiều biện pháp mới cho người thuộc diện cách ly.
Theo đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại địa phương sau kỳ nghỉ bắt buộc phải khai báo y tế; thực hiện xét nghiệm mẫu gộp diện rộng đối với người ra khỏi tỉnh trong dịp 30.4 -  1.5 khi trở lại làm việc tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp; công nhân, lao động đi về từ các tỉnh có dịch bệnh đều phải thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc có trả phí, hoàn thành chậm nhất trong ngày 4.5.
Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đề nghị cơ quan chức nghiên cứu triển khai ngay mô hình cách ly “14 + 7 + 7”. Nghĩa là 14 ngày cách ly tập trung, 7 ngày cách ly tại gia đình và 7 ngày tự cách ly bản thân.

Du khách đeo khẩu trang tham quan vịnh Hạ Long

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Cụ thể, các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam cách ly ở ngoài tỉnh, khi bàn giao về Quảng Ninh cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly theo chủ trương trên của tỉnh. Nhà nào có người thân phải cách ly tại gia đình thì UBND cấp xã, phường nơi đó nên đặt biển cảnh báo (biển đỏ, chữ vàng) trước cửa nhà để nhân dân biết, giám sát; hết thời gian cách ly theo quy định mới được dỡ biển.
Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ đầu tháng 2 đến nay không phát hiện ca dương tính trong cộng đồng; đồng thời tỉnh đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 11.000 trường hợp. Địa phương này đang giữ được địa bàn an toàn để hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép”.
Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện phương án thu dung, cách ly điều trị cho 1.000 ca bệnh, nghi nhiễm Covid-19. Tiếp tục củng cố năng lực các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo công suất cách ly tập trung 50.000 người trên địa bàn.

Bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Đà Nẵng có lịch sử di chuyển dày đặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.