Quảng Ninh hoàn tất những việc cuối cùng chống bão Rammasun

18/07/2014 10:50 GMT+7

Tính đến 9 giờ sáng nay, 18.7, công tác phòng chống bão Rammasun tại Quảng Ninh đã dần hoàn tất.

(TNO) Tính đến 9 giờ sáng nay, 18.7, công tác phòng chống bão Rammasun tại Quảng Ninh đã dần hoàn tất.

>> Phòng chống bão Rammasun: Hoàn thành sơ tán trên 200.000 dân trong ngày hôm nay
>> Thủ tướng yêu cầu dừng các cuộc họp không cần thiết để ứng phó bão Rammasun
>> Phòng chống bão Rammasun: 222 tàu cá xa bờ Quảng Ninh đang vào nơi trú bão an toàn
>> Có ít nhất 38 người thiệt mạng do bão Rammasun
>> Bão Rammasun mạnh cấp 13 đã tiến vào biển Đông

Toàn tỉnh Quảng Ninh thời tiết đang rất đẹp, nắng to, gió nhẹ, chưa có dấu hiệu của cơn bão.

Tuy nhiên công tác chống bão vẫn diễn ra khẩn trương tại các địa phương.

Quảng Ninh hoàn tất những việc cuối cùng chống bão Rammasun
Người dân huyện Hải Hà gia cố lại nhà cửa - Ảnh: Thúy Hằng

Quảng Ninh hoàn tất những việc cuối cùng chống bão Rammasun
Đê xã Hải Xuân, TP Móng Cái được gia cố - Ảnh: Thúy Hằng

Quảng Ninh hoàn tất những việc cuối cùng chống bão Rammasun
Ngư dân Vân Đồn neo đậu tàu bè - Ảnh: Thúy Hằng

Tại TP Hạ Long:

Tàu bè đã vào neo đậu tại tất cả các điểm neo đậu an toàn: u tàu Công ty Đóng tàu Hạ Long, bến tàu phường Cao Xanh.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó chủ tịch TP Hạ Long cho biết các điểm ngập úng như Cao Xanh, Yết Kiêu, Hồng Hải, Cái Dăm, Bãi Cháy... sẽ được chú ý và có nhân viên thoát nước túc trực.

31 hộ dân cuối cùng trên các nhà bè trên Vịnh Hạ Long đã di chuyển lên bờ.

Cư dân tại các điểm sạt lở đất tại phường Bãi Cháy, Hà Tu, Cao Xanh được đảm bảo an toàn.

Tại TP Móng Cái:

Chi cục Hải quan Móng Cái tạm dừng các thủ tục kê khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa trước 8 giờ.

Trong tổng số.300 đò máy trên sông Ka Long, sông Bắc Luân đã có trên 100 đò tạm dừng hoạt động, neo đậu an toàn tại cảng của Công ty TNHH Thành Đạt, phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Những tàu còn lại đang làm nốt thủ tục xuất hàng, phải xong trước 3 giờ chiều nay để neo đậu vào cảng Thành Đạt, khu neo đậu Sông Chùa, khu bến Công ty Tây Bắc, Lục Lầm.

Hoàn tất gia cố các đoạn đê xung yếu trên địa bàn TP như đoạn đầu Đông Núi Giỏ - xã Vĩnh Thực, đê lò vôi - xã Hải Xuân, đê thôn 1 xã Hải Đông.

Ông Lê Ngọc Lưu, Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết hiện 961 tàu thuyền khai thác đã về bến neo đậu an toàn.

22 lồng bè tại xã Vĩnh Trung và Trà Cổ đã vào trú tại khu vực Cống Cách. 64 chiếc ở Trà Cổ được neo đậu tại chỗ.

Việc chống ngập tại bến xe Ka Long đã hoàn tất trong ngày 17.7

Tại Thị xã Quảng Yên:

Các tuyến đê xung yếu được gia cố bằng các bao cát.

Phó chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu chỉ đạo lực lượng quân đội sẵn sàng các phương án di dân tại chân đê, tránh nguy hiểm khi bão đến.

Tại TP Cẩm Phả:

Bãi thải than Đông Cao Sơn, phường Mông Dương được đảm bảo hệ thống thoát nước, phòng chống sạt lở và úng ngập.

Tại huyện Vân Đồn:

Đây là một trong những địa phương tại Quảng Ninh thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề trong các cơn bão nên công tác chuẩn bị đối phó với bão được đặt lên hàng đầu.

Từ 18 giờ chiều qua 17.7, toàn bộ 154 du khách tại đảo Quan Lạn, Minh Châu đã di chuyển vào bờ an toàn.

Gần 500 lồng bè, nhà bè trên vùng biển Vân Đồn được khẩn trương thu hoạch sớm và di chuyển người dân lên bờ, chằng chống lại nhà bè hoàn tất trong sáng nay.

Tất cả các tàu đánh bắt gần bờ và xa bờ đã được di chuyển vào nơi tránh trú bão an toàn tại phía sau cảng Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng.

Tại huyện Tiên Yên:

Hơn 100 nhà tạm đã được lãnh đạo huyện chỉ đạo phải cưỡng chế chằng chống hoặc di dời gấp trong ngày hôm qua.

Hiện tại mực nước sông Phố Cũ và sông Tiên Yên khá thấp, không đe dọa việc ngập úng tại thị trấn, ngay cả khi mưa lớn khi bão đổ bộ.

Tại huyện Hải Hà:

Đường dẫn vào khu công nghiệp Hải Hà đang thi công đang tạm dừng.

Các tàu bè đã vào nơi tránh trú an toàn.

 

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.