Quảng Ninh duy trì 74 chốt kiểm soát dọc biên giới Việt - Trung để phòng Covid-19

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/07/2020 16:37 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tiếp tục duy trình 74 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Ngày 27.7, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang duy trình 74 chốt cố định và 8 tổ cơ động, với tổng số 495 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên ứng trực 24/7 dọc 118 km tuyến biên giới đang quản lý để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.
Cũng theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, hiện nay, tình trạng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam trên tuyến biên giới mà đơn vị quản lý vẫn còn có những diễn biến phức tạp.
Từ đầu tháng 2 đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tuần tra, bắt giữ 187 vụ, với hơn 700 đối tượng liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, có hơn 600 công dân Việt Nam vượt biên về nước, 26 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ 14 vụ, với 13 đối tượng, thu giữ 4 phương tiện về hành vi vận chuyển trái phép khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Trung Quốc, với tổng số lượng 233.820 chiếc, trị giá 138,5 triệu đồng.
Trước tình hình người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa Việt Nam, sáng 27.7, Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng biên phòng, công an, hải quan tăng cường tuần tra trên tuyến biên giới. Đồng thời, thiết lập lại cơ chế kiểm soát người ra vào khu vực biên giới.

Tháng 6.2020, Biên phòng Quảng Ninh từng phát hiện 4 người bơi qua sông từ Trung Quốc vào Việt Nam được đưa đi cách ly phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.