Quảng Ninh dừng mọi cuộc họp để chống bão số 3

18/08/2016 14:10 GMT+7

Tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống bão số 3 sáng 18.8, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các huyện, thị dừng các cuộc họp, tập trung nhân lực xuống cơ sở kiểm tra chống bão.

Theo đó, từ 13 giờ ngày 18.8, tỉnh Quảng Ninh đã cấm tàu thuyền đánh cá, du lịch ra khơi, riêng các tàu ngủ đêm trên vịnh Hạ Long phải về nơi trú tránh trước 15 giờ cùng ngày.
Theo báo cáo của Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ninh, hiện nay hơn 8.000 tàu đánh bắt thủy sản đã về nơi tránh trú. Toàn tỉnh có khoảng 1.145 lồng bè nuôi trồng thủy sản với khoảng 4.000 lao động, các địa phương kêu gọi gia cố lồng bè, di dân vào bờ, hoàn thành công việc trước 12 giờ ngày 19.8. 
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Long chỉ đạo phải kiên quyết yêu cầu tất cả người dân rời lồng bè, chòi canh lên bờ tránh bão, đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Dự báo, bão đổ bộ lúc thủy triều dâng cao, do đó các địa phương cần kiểm tra, gia cố lại các đoạn đê xung yếu trên địa bàn, đặc biệt tại TX.Quảng Yên hiện có 12 km đê biển khu vực đảo Hà Nam chưa được bê tông hóa.
Trước đó, từ ngày 15.8, các công trình thủy lợi đã chủ động hạ mực nước các hồ, tiêu thoát nước vùng trũng đề phòng ngập úng khi mưa lớn kéo dài. Nhiều hồ chứa nước lớn trong tỉnh như Yên Lập, Tràng Vinh, Đầm Hà Động đều ở mức 55 - 85 % dung tích thiết kế. 
Ở một số đảo hiện có khách du lịch mắc kẹt, như đảo Cô Tô có 9 khách, xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà) có 10 khách, trong đó có 2 trẻ em, đảo Quan Lạn và Minh Châu (huyện Vân Đồn) có 15 du khách, trong đó có 8 khách nước ngoài. Các địa phương này đã chỉ đạo các khách sạn, nhà nghỉ phục vụ chu đáo cho du khách; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, không để người dân trên đảo đói trong thời gian bão về.
Theo ông Vũ Quyết Tiến, Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, từ chiều ngày 17.8, trên địa bàn đã có mưa lớn, địa phương tập trung lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở, đặc biệt ở các khai trường than. Hiện đã di dời toàn bộ người dân ra khỏi 9 nhà tập thể cấp D cũ nát, chỉ còn 1 nhà tập thể của Công ty Than Dương Huy sẽ di dời dân ra tạm nhà văn hóa vào chiều 18.8.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ninh, từ đêm ngày 18.8, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng biển Cô Tô gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, sáng ngày 19.8 mạnh lên cấp 7 - 8 và tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh.
Từ trưa 19.8, vùng ven biển có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3 - 4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.