Quảng Ninh: Đoàn tàu chở than bị đứt toa, húc trúng bé trai 14 tuổi

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/06/2021 21:09 GMT+7

Đoàn tàu hỏa đang vào ăn than bất ngờ bị đứt toa và trôi ngược trên đường ray. Toa tàu chỉ dừng lại khi đâm đổ tường chắn, rồi lật ngang và húc trúng bé trai 14 tuổi.

Ngày 3.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại khu vực P.Vàng Danh (TP.Uông Bí, Quảng Ninh), liên quan đến việc một đoàn tàu hỏa bị đứt toa, khiến 1 bé trai 14 tuổi bị thương.

Nhiều toa tàu bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Ảnh N.H

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày hôm nay (3.6). Theo đó, đoàn tàu của Công ty kho vận Đá Bạc Uông Bí (Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam) khi đang trên đường vào ga Vàng Danh để ăn than, thì bất ngờ 6 toa bị đứt và trôi tự do trên đường ray, ngược lại về hướng ga Lan Tháp ở phía sau với tốc độ cao. Khi tới khu vực đường tránh, những toa tàu này bất ngờ bị lật rồi húc tung bờ tường ngăn cách giữa nhà ga và đường dân sinh.
Đúng lúc này, cháu Trần Trung K. (14 tuổi, trú tại P.Vàng Danh) đang đạp xe gần đó nên đã bị toa tàu va vào người.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn trên, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã đưa cháu K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP.Uông Bí). Cháu K. may mắn chỉ bị chảy máu đầu và xây xước ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ tai nạn hi hữu và bất ngờ khiến người dân bàng hoàng

Ảnh N.H

Ngay trong chiều 3.6, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu UBND TP.Uông Bí ổn định tình hình và giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.