Quảng Ninh: Công an điều tra vụ 6 người bị bỏng nặng

16/04/2015 20:51 GMT+7

(TNO) Chiều 16.4, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Tối 15.4 bệnh viện đã tiếp nhận 6 bệnh nhân bị bỏng nặng từ thắt lưng trở lên và trong tình trạng hôn mê.

(TNO) Chiều 16.4, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Tối 15.4 bệnh viện đã tiếp nhận 6 bệnh nhân bị bỏng nặng từ thắt lưng trở lên và trong tình trạng hôn mê.

Nạn nhân bị bỏng đang được đưa đi điều trị
Những người đưa các nạn nhân đến cấp cứu đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện ngay sau đó nên chưa xác định được nguyên nhân gây bỏng.
Danh tính 6 nạn nhân ban đầu được xác định gồm: Nguyễn Văn Phố, 36 tuổi, ở Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, bỏng 60%; Đặng Văn Đức, 35 tuổi, ở Tiền Hải, Thái Bình; Nguyễn Bá Dương, 27 tuổi, ở Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, bỏng 50%; Đặng Vũ Hiệp, 36 tuổi, ở Yên Mô, Ninh Bình, bỏng 58%; Nguyễn Đức Tăng, 47 tuổi, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, bỏng 50%; Nguyễn Văn Hải, 42 tuổi, ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, bỏng 50%.
 
Một nạn nhân bị bỏng nặng
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đã huy động các bác sĩ cứu chữa, đồng thời đề nghị Viện Bỏng quốc gia hỗ trợ. Trưa 16.4, đoàn bác sĩ thuộc Viện Bỏng quốc gia đã có mặt hội chẩn và chuyển cả 6 bệnh nhân về Viện để điều trị.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 3 triệu đồng/người, giao công an tỉnh và các cơ quan liên quan để điều tra và xử lý vụ việc.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh lúc 19 giờ tối 16.4 xác nhận 6 người trên là nạn nhân trong một vụ cháy xảy ra tại P.Hà Khánh, TP.Hạ Long. Tuy nhiên, cơ quan này chưa xác định được địa điểm và nguyên nhân vụ cháy, hiện giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.