Quảng Ngãi họp bất thường bầu chủ tịch

15/09/2015 10:21 GMT+7

(TNO) Sáng 15.9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 11 tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

(TNO) Sáng 15.9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (đứng giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (bìa trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Lê Viết Chữ, đồng thời bầu ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016, với số phiếu 49/49 (đạt 100%).
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng, đồng thời bầu ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016, với số phiếu 49/49 (đạt 100%).
Ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi (đứng bên phải), được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.Ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi (bìa phải), được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.