Quảng Ngãi: Đổi tên Đảng bộ H.Đức Phổ thành Đảng bộ TX.Đức Phổ

17/03/2020 19:11 GMT+7

Sáng 17.3, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định về việc đổi tên Đảng bộ H.Đức Phổ thành Đảng bộ TX.Đức Phổ

Sáng 17.3, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định về việc đổi tên Đảng bộ H.Đức Phổ thành Đảng bộ TX.Đức Phổ theo Quyết định số 1840-QĐ/TU ngày 27.2.2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ H.Đức Phổ được đổi tên thành Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Đức Phổ.

Trao quyết định luân chuyển cán bộ cho ông Nguyễn Kiên (bên trái) về làm Phó bí thư Thị ủy Đức Phổ

Ảnh: H.Phong

Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng công bố quyến định luân chuyển ông Nguyễn Kiên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, về công tác tại Thị ủy Đức Phổ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Đức Phổ và giữ chức Phó bí thư Thị ủy Đức Phổ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 16.3.2020.
TX.Đức Phổ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.4.2020, có diện tích tự nhiên 372,76 km2, 150.927 dân.
TX.Đức Phổ giáp các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, tỉnh Bình Định và Biển Đông. TX.Đức Phổ thành lập 8 phường trực thuộc gồm: Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.