Quảng Ngãi: Chốt chặn khu vực heo rừng tấn công

03/11/2014 15:34 GMT+7

(TNO) Trong những ngày qua, nhiều người ở thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) khi vào khu vực rừng Hố Lộc (thôn Hiển Văn) để bẻ măng luôn nơm nớp lo âu vì nghe tiếng gầm gừ giống như tiếng heo rừng.

>> Bị heo rừng tấn công, một phụ nữ chết thảm

Chốt chặn không cho dân vào khu vực nghi có thú dữ
Nơi chị Hạnh bị heo rừng tấn công gây tử vong

Chốt chặn không cho dân vào khu vực nghi có thú dữ 2
Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (người đứng thứ 3 tính từ trái sang) chỉ đạo lực lượng chức năng chốt chặn, ngăn không cho dân vào khu vực nghi có heo rừng

Trước đó, tại cánh đồng gần đập Liệt Sơn, thôn Hiển Văn, chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi, ở thôn Hiển Văn) đã bị heo rừng tấn công dẫn đến tử vong.

Trước lo lắng của người dân, sáng 3.11, đoàn công tác do ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, dẫn đầu đã đến khu rừng Hố Lộc kiểm tra, nắm tình hình cụ thể.

Tại đây, ông Mùi chỉ đạo lực lượng chức năng chốt chặn, ngăn không cho người dân vào khu vực rừng Hố Lộc nhằm đề phòng có thể bị heo rừng tiếp tục tấn công.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Bị heo rừng tấn công, 2 người bị thương
>> Heo rừng U Minh Thượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.