Quảng Ngãi cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

17/07/2017 08:41 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển kết hợp với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Chiều 16.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết hiện Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn, nguy cơ ô nhiễm môi trường tăng; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp... Ông Chữ kiến nghị trước mắt bổ sung cho Quảng Ngãi 370 tỉ đồng xây dựng Bệnh viện Quân dân y kết hợp nhằm điều trị, cấp cứu cho 22.000 dân và các lực lượng vũ trang trên đảo Lý Sơn; hệ thống thu giữ nước mưa trên đảo.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý: “Quảng Ngãi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế biển kết hợp với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo theo Chiến lược biển”. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, nâng cao chất lượng tiếp xúc và đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi và tặng 100 sổ tiết kiệm (2 triệu đồng/sổ) cho các đối tượng chính sách tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi; trao tặng 20 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ nhân viên ngành ngân hàng và công thương VN cho huyện đảo Lý Sơn xây dựng chợ trung tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.