Quảng Ngãi: BN Covid-19 thứ 572 tiếp xúc nhiều người ở trung tâm sát hạch lái xe

Phạm Anh
Phạm Anh
03/08/2020 09:25 GMT+7

Theo một lãnh đạo Sở y tế Quảng Ngãi, đáng lo nhất với bệnh nhân Covid-19 thứ 572 tiếp xúc với nhiều người tại Trung tâm Sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi trước khi phát hiện dương tính.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 621 từng đi chăm người thân ở Bệnh viện Đà Nẵng

Theo công bố sáng 3.8 của Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, một phụ nữ 60 tuổi ở xã Bình Dương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) nhiễm Covid-19. Đây là bệnh nhân thứ 621 của Việt Nam và là bệnh nhân thứ 4 của Quảng Ngãi. 

Bệnh nhân Covid-19 thứ 572 tiếp xúc nhiều người ở trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ngãi

Từ ngày 18.7 đến 22.7, bệnh nhân Covid-19 thứ 621 (BN 621) đi chăm người nhà bị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng
Ngày 31.7, BN có triệu chứng ho, sốt nên đi khám. Ngày 1.8, BN được lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra.
Trung tâm Y tế H.Bình Sơn cho biết BN 621 thuộc diện F1 nên trước đó, ngành y tế H.Bình Sơn đã cách ly và phun thuốc khử trùng xung quanh nhà ở của BN. H.Bình Sơn đang truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với BN này và có khả năng trong sáng 3.8 sẽ phong tỏa khu vực nhà BN 621.
Hiện BN 621 đang được điều trị tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 3.8: Thêm một ca mắc mới ở Quảng Ngãi

Bệnh nhân 572 tiếp xúc với nhiều người ở Trung tâm sát hạch lái xe

Trước đó, theo Sở Y tế Quảng Ngãi, BN 572 (43 tuổi, trú ở khu dân phố Trường Thọ Đông, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi) cũng có một tuần lễ đi lại tiếp xúc với nhiều người. Từ ngày 28.6 đến 16.7, BN đưa mẹ (BN 574) ra Bệnh viện Đà Nẵng chữa bệnh và ở lại bệnh viện thời gian này.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 16.7, BN 572 về Quảng Ngãi (chưa nhớ tên xe), tiếp xúc với vợ và 2 con.
Từ ngày 17.7 đến 22.7, BN có đến Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ngãi, tiếp xúc với nhiều người tại đây. Khoảng 3 giờ 30 ngày 23.7, BN đi xe giường nằm ra Đà Nẵng. Ngày 29.7, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với Covid-19.
Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với BN 572. Theo một lãnh đạo Sở y tế Quảng Ngãi, đáng lo nhất với BN 572 là tiếp xúc với nhiều người tại Trung tâm Sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi.

Bản tin Covid-19 ngày 2.8: Một ngày 34 ca mới, nỗi lo từ những ca bệnh không triệu chứng

Hôm nay 3.8, Bệnh viên Đa khoa TP.Quãng Ngãi hoạt động trở lại

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết chiều 2.8, Quảng Ngãi hong tỏa Bệnh xá B21 (303 Đại lộ Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi) vì khoảng 8 giờ đến 9 giờ ngày 30.7, BN 590 đến khám bệnh tại đây.
Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi cũng bắt đầu dỡ lệnh phong tỏa, bắt đầu hoạt động trở lại ngày 3.8.

Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi hoạt động trở lại ngày 3.8

Ảnh: P.A

Sở Y tế Quảng Ngãi cũng cho biết, BN 370 (chuyên gia Serbia) xét nghiệm lần 7 âm tính nhưng lần thứ 8 lại bị dương tính nhẹ và xét nghiệm lần 9 chưa có kết quả. BN 419 thì tỉnh táo, không sốt, nhưng xét nghiệm lần thứ 3 vẫn dương tính. BN 590 cũng tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.
Tính đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 151 mẫu xét nghiệm đã âm tính với Covid-19. Hiện tại trên địa bàn tỉnh đang có 875 người cách ly tập trung; 5.490 người cách ly tại nơi lưu trú. Tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 là 1.534, trong đó có 4 mẫu dương tính, 1.412 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 22: Tìm người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.