Quảng Ngãi: Bãi tắm Mỹ Khê bị triều cường xâm thực nghiêm trọng

Phạm Anh
Phạm Anh
26/12/2019 17:13 GMT+7

Hơn 1 tháng nay, bãi tắm biển Mỹ Khê, thuộc thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi bị triều cường xâm thực liên tục, xói lở bất thường và nghiêm trọng so với các năm trước.

Nước triều lấn sâu vào đất liền, cuốn trôi nhiều diện tích rừng dương liễu và đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo ghi nhận tại hiện trường, bờ biển bị sạt lở nặng nhất khoảng 1km về phía nam bãi tắm và khu dân cư thôn Cổ Lũy chừng 100m. Có chỗ, bãi tắm Mỹ Khê đang bị sạt lở chỉ cách trục đường nội bộ của khu du lịch Mỹ Khê chưa đầy 50m.

Bờ biển bị xói lở

Ảnh: Y. Thu

Ở đây, địa phương trồng rừng dương liễu phòng hộ, nhưng sóng biển lấn sâu vào, cuốn trôi đất cùng hàng loạt cây dương liễu hàng chục năm tuối. Dọc bờ biển, nhiều vị trí rừng dương liễu bị đánh xơ xác với hàng loạt cây ngã đổ, trơ gốc rễ.

Nơi sóng biển xâm thực, cuốn trôi đất, cây, sâu ngang bằng đầu người

Ảnh: Y. Thu

Ông Nguyễn Ngọc Tý (trú thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê) cho biết, sóng biển gây sạt lở giữa tháng 11 đến nay. Những năm trước, sạt lở cũng xảy ra nhưng sạt lở nặng và kéo dài thì năm nay mới chứng kiến, nên ai nấy rất hoang mang.

Triều cường khoét sâu, nhiều cây dương liễu chuẩn bị gãy đổ

Ảnh: P.A

Ông Phạm Thanh Trí, cán bộ Ban quản lý Khu du lịch Mỹ Khê cho biết, nước biển xâm thực bãi tắm Mỹ Khê thường vào mùa mưa đã có nhiều năm nay, nhưng năm nay nghiêm trọng nhất. Hiện có những đoạn nước biển đã lấn vào đất liền từ 30 - 40m so với năm ngoái, gây xói mòn, sạt lở bờ biển nghiêm trọng. Trước thực trạng sóng biển xâm thực vào đất liền, ông Trí cho rằng, chính quyền và các ngành chức năng địa phương cần có phương án khắc phục.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.