Quảng Ngãi: 3 học sinh tử vong do đuối nước dưới chân cầu Cổ Lũy

Phạm Anh
Phạm Anh
24/08/2020 22:34 GMT+7

Khoảng 18 giờ ngày 24.8, tại xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) xảy ra vụ đuối nước làm cho 3 học sinh tử vong.

Tối 24.8, UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, khoảng 18 giờ cùng ngày, xảy ra vụ đuối nước làm cho 3 học sinh tử vong ở xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi.
Thông tin ban đầu, vào thời gian nói trên, có 6 học sinh của Trường THCS Võ Bẩm, xã Tịnh Khê rủ nhau đi tắm sông ở bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua chân cầu Cổ Lũy thuộc xã Tịnh Khê, thì bị đuối nước.
Sau đó có 3 học sinh bơi vào bờ được. Còn lại 3 học sinh gồm: Đặng Minh Nhật và Lê Quang Thạch (đều cùng 13 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi, cùng trú ở xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê) đã không thoát nạn.
3 em học sinh khi bơi được vào bờ đã kêu cứu, nên người dân ở gần đến hiện trường bơi xuống sông, vớt 3 em học sinh bị đuối nước đi cấp cứu.
Dù các y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã cố gắng cứu chữa, nhưng các em đã tử vong tối 24.8. Trong tối 24.8, chính quyền UBND TP.Quảng Ngãi đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các em học sinh bị đuối nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.