Quảng Ngãi: 3 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Phạm Anh
Phạm Anh
11/09/2020 17:03 GMT+7

3 bệnh nhân Covid-19 gồm 419, 590 và 786 được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với Covid -19, đã được xuất viện.

Ngày 11.9, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, 3 bệnh nhân Covid-19 thứ 419, 590 và 786 được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với Covid-19 và đã được xuất viện về nhà.

Trong đó, bệnh nhân 419 (nam, 17 tuổi, trú P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) mắc Covid-19 được công bố chiều 26.7, được điều trị tại Cơ sở 2 Trung tâm y tế H.Bình Sơn (nay là Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi).

Sau 21 ngày điều trị, bệnh nhân 419 khỏi bệnh về nhà, nhưng hai ngày sau (26.8) lại dương tính  Covid-19 nên tái nhập viện, điều trị tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay, sau 3 lần xét nghiệm liên tiếp, bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính Covd-19, được xuất viện.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 11.9: Thêm 1 ca bệnh nhập cảnh về từ Nga

Bệnh nhân 590 (nam, 50 tuổi, trú P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi) đến thăm bệnh nhân 517 ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, mắc Covid-19 vào ngày 1.8. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi điều trị và đến nay có 3 lần xét nghiêm liên tiếp âm tính với Covid-19 nên xuất viện.

Bệnh nhân 786 (nam, 45 tuổi, trú P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi), là F1 của gia đình có 3 bệnh nhân Covid-19 gồm, mẹ (bệnh nhân 574), cha (bệnh nhân 710) và em trai (bệnh nhân 572).

Bệnh nhân này do Bộ Y tế công bố mắc bệnh Covid-19 ngày 8.8, đến nay đã 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với Covid-19 nên được xuất viện về cùng ngày với bệnh nhân 419, 590.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, từ ngày 26.7 đến ngày 8.8, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 6 bệnh nhân Covid-19, gồm: 370, 419, 590, 621, 786 và 787. Đến nay tất cả các bệnh nhân này đều được điều trị khỏi bệnh và xuất viện trở về nơi cư trú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.