Quảng Ngãi: 1 người mất tích, 11 người bị thương vì bão số 5

Phạm Anh
Phạm Anh
31/10/2019 20:20 GMT+7

Chiều 31.10, Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết 1 người mất tích, 11 người bị thương do bão số 5.

Trường hợp mất tích trong bão số 5 là ông Phạm Văn Nam ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, H.Ba Tơ. Ông Nam bị bệnh tâm thần, mất tích từ tối 30.10, hiện xã Ba Tô đang huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Mưa bão còn làm 11 người khác bị thương.
Ngoài ra, bão số 5 làm 5 nhà dân ở các huyện Tây Trà, Trà Bồng và Nghĩa Hành sập hoàn toàn; 544 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng và 1 căn nhà ở H.Minh Long bị cháy do chập điện

Bão số 5 còn làm hàng chục ngôi trường bị tốc mái, hư hỏng thiết bị dạy và học; các tuyến QL24, QL24B, QL24C, ĐT.622B, ĐT.624C, ĐT.628 bị sạt lở taluy dương, đất đá tràn lấp mặt đường khoảng 1.500m3.

Giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ dữ sông Giang

Ảnh: N.Đức

Trong đêm 30.10 và ngày 31.10, UBND H.Ba Tơ còn đưa 29 hộ dân ở xã Ba Giang ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở; H.Đức Phổ dời 82 hộ ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh đến nơi an toàn.
Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh thực hiện đầy đủ nội dung, chế độ báo cáo theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, trong đó phải có thông tin về dung tích hồ chứa, đồng thời kết nối đường truyền camera giám sát vận hành công trình về Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, chỉ đạo.

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong dòng lũ 

Chiều tối 31.10, ông Hồ Văn Huynh, Phó chủ tịch UBND xã Trà Tân, H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết địa phương đã giải cứu, đưa về nơi an toàn 4 người dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Giang.
Do nước lũ dâng quá nhanh và chảy xiết nên 4 người dân ở xã Sơn Hạ, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) đi rẫy keo tại khu vực thôn Trà Ót, xã Trà Tân không kịp trở về, bị mắc kẹt giữa dòng sông Giang. UBND xã Trà Tân đã huy động lực lượng ứng cứu, đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.
Theo UBND xã Trà Tân, 4 người dân bị mắc kẹt từ tối 30.10 nên ai cũng đói và mệt. Sau khi được cứu, 4 người dân được đưa về UBND xã Trà Tân để chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi phục hồi sức rồi mới trở về nhà.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đội mưa giúp dân khắc phục bão số 5

Ngay từ sáng 31.10, Ban chỉ huy Quân sự H.Mộ Đức đã đưa 35 cán bộ chiến sĩ, cùng 176 dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên được điều động đến các vùng bị ảnh hưởng nặng của bão số 5 dể giúp dân khắc phục hậu quả.

Mưa làm tuyến đường huyện ĐH84 đi xã Sơn Liên bị sạt lở

Ảnh: Th.Nhị

Theo thiếu tá Bùi Quốc Đạt, Phó chỉ huy Ban chỉ huy quân sự H.Mộ Đức, nhà dân bị tốc mái nên sinh hoạt bị đảo lộn, bộ đội giúp bà con, sửa lại nhà góp phần ổn định cuộc sống sau bão. Tuy nhiên do số lượng quá nhiều nên bộ đội phải mất nhiều ngày để giúp dân cho đến khi nào hoàn thiện công việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.