Quảng Nam: Trưởng chi nhánh công ty chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng chơi lô đề

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/06/2021 18:34 GMT+7

Một người đàn ông ở Quảng Nam thu tiền kinh doanh của 43 đại lý bán sản phẩm của công ty, song không nộp lại theo quy định mà lập hồ sơ giả hợp thức chứng từ chiếm đoạt 542 triệu đồng.

Ngày 4.6, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Đại Hoàng (40 tuổi, ở xã Đại Hồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam), 12 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 6.2018, Hoàng hợp đồng vào làm việc cho Công ty TNHH Quốc tế Sơn Hà Chu Lai (Công ty Sơn Hà), chuyên sản xuất bồn chứa nước bằng inox, máy năng lượng mặt trời, máy lọc nước… Một năm sau, Hoàng được Công ty Sơn Hà bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng chi nhánh tại H.Thăng Bình (Quảng Nam).

Theo quy chế hoạt động, trưởng chi nhánh có trách nhiệm thu tiền của các đại lý và nộp vào tài khoản của công ty. Tuy nhiên, từ tháng 1 - 7.2019, với nhiệm vụ được giao, Hoàng đã không thực hiện đúng theo quy chế.

Hoàng thu tiền kinh doanh của 43 đại lý bán sản phẩm của công ty, song không nộp lại theo quy định mà lập hồ sơ giả hợp thức chứng từ chiếm đoạt 542 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, Hoàng tiêu xài cá nhân và chơi lô đề.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.