Quảng Nam: Triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn chứa hàng nóng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/12/2020 14:58 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn có chứa hàng nóng, tạm giữ nhiều người.

Chiều 16.12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Phục (27 tuổi, ở xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của nghi phạm Lương Quang Tra (28 tuổi) và Trương Xuân Quỳnh (33 tuổi, đều ở xã Điện Phương) tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây roi điện, nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Tang vật tích thu trên chiếu bạc.

ẢNH: NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12.12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Nam) bất ngờ đột kích vào nhà bà Ngô Thị Huynh (55 tuổi, ở xã Điện Phương) phát hiện, bắt quả tang 16 con bạc (14 nam và 2 nữ) đang sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi tài xỉu và xóc bầu cua.

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 10 triệu đồng, tạm giữ trên người các con bạc hơn 120 triệu đồng, nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc cùng 2 cây mã tấu. 

Tại cơ quan chức năng, các nghi phạm tham gia đánh bạc khai nhận, tụ điểm đánh bạc quy mô lớn này do Lương Quang Tra, Trương Xuân Quỳnh và Ngô Văn Phục đứng ra tổ chức. Việc đánh bạc hoạt động từ 10 giờ trưa đến 20 giờ đêm hàng ngày, thu hút từ 20 - 40 con bạc tham gia với số tiền cá cược mỗi ván từ 10 - 30 triệu đồng. Mỗi con bạc khi tham gia mỗi giờ đồng hồ phải đóng tiền xâu 200.000 đồng/người.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn xác định ngoài việc đánh bạc và tham gia đánh bạc, thì Tra, Quỳnh và Phục còn tổ chức hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, cả 3 nghi phạm này đã góp vốn thành lập một cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại xã Điện Phương và cho nhiều người vay với lãi suất 60%/tháng. Chỉ tính trong vòng 4 ngày (từ ngày 7-10.12), tổng số tiền lãi mà các nghi phạm thu được từ việc cho vay nặng lãi là gần 85 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ đánh bạc nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.