Quảng Nam: Tổ chức sòng bạc, kiêm luôn cho con bạc vay nặng lãi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/06/2020 11:26 GMT+7

Hàng chục con bạc đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa ăn tiền trong rừng keo thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Sáng 20.6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ hàng chục con bạc đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa ăn tiền trong một rừng keo trên địa bàn H.Thăng Bình (Quảng Nam).
Trước đó, chiều 18.6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cảnh sát cơ động bắt quả tang 28 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc dĩa ăn tiền tại rừng keo thuộc xã Bình An, H.Thăng Bình. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc hơn 100 triệu đồng, 30 ĐTDĐ, 15 xe máy và các công cụ tổ chức đánh bạc.
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, xòng bạc xóc dĩa này do Trần Văn Ánh (28 tuổi, ở xã Bình An, H.Thăng Bình) đứng ra tổ chức.
Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Ánh cùng đồng bọn đã khảo sát, lựa chọn địa điểm thuận lợi trong các rừng keo thuộc khu vực giáp ranh giữa các xã của H.Thăng Bình và H.Phú Ninh (Quảng Nam) để đánh bạc. Trong trường hợp bị phát hiện thì sẽ nhanh chóng tẩu thoát sang các xã lân cận, tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, sòng bạc thường xuyên liên tục di chuyển địa điểm để đánh lạc hướng lực lượng chức năng.
Hằng ngày, tại sòng bạc luôn có lực lượng canh gác và đưa đón các con bạc vào chơi, mỗi ván đánh bạc dao động từ 20 - 40 triệu đồng. Các con bạc khi tham gia phải nộp 3 lần tiền xâu cho các nghi phạm tổ chức đánh bạc từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, còn có hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, mỗi tháng với lãi suất 60% cho các con bạc vay nợ để tham gia đánh bạc. 

Vụ việc hàng chục con bạc tham gia đánh bạc trong rừng keo đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.