Quảng Nam: Tiếp nhận và cách ly 240 công dân Việt Nam về từ Myanmar

22/05/2020 21:19 GMT+7

Tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận và cách ly 240 công dân Việt Nam về từ Myanmar.

Ngày 22.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam và Sư đoàn BB315 (Quân khu 5) đã có buổi làm việc bàn về công tác đảm bảo tổ chức cách ly cho 240 công dân Việt Nam về từ Myanmar.
Phát biểu tại buổi làm việc, đại tá Đinh Văn Minh, Phó sư đoàn trưởng, Sư đoàn BB315 cho biết, tối 21.5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị liên quan đã tiếp nhận, đưa 240 công dân Việt Nam về từ Myanmar vào cách ly tại Sư đoàn BB315 (đóng tại xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam). Trước khi đưa vào cách ly, các cán bộ y tế đã thực hiện đo thân nhiệt, kê khai y tế, hầu hết các công dân sức khỏe đều ổn định.

Theo đại tá Minh, đây là lần đầu tiên Sư đoàn tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân nhằm phòng chống Covid-19 nên còn lúng túng. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ tích cực từ ngành y tế Quảng Nam về chuyên môn lẫn nhân lực, vật tư y tế, trang bị bảo hộ… nên bước đầu đã đi vào ổn định.

Bác sĩ Trần Văn Kiệm, Giám đốc CDC Quảng Nam nhấn mạnh, CDC Quảng Nam sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn, công tác thống kê báo cáo dịch, đồng hành cùng với Sư đoàn rà soát lại những vật tư, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

 

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.