Quảng Nam sẽ diễn tập phòng các thủy điện đồng loạt xả lũ

21/08/2018 08:43 GMT+7

Thủy điện Sông Tranh 2 là công trình đang khiến người dân, chính quyền Quảng Nam và cả Chính phủ quan tâm, lo lắng liên quan đến 2 vấn đề cần theo dõi là nước qua khe nhiệt, động đất kích thích.

* Đánh giá khả năng thoát nước tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Hôm qua 20.8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đi kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở vùng ven biển TP.Hội An và vấn đề an toàn đập tại thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My, Quảng Nam).
Làm việc với đoàn công tác chiều qua, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sau sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào, trong năm 2019 Quảng Nam dự kiến sẽ tổ chức diễn tập di dời khẩn cấp người dân ở H.Đại Lộc với tình huống giả định các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia đồng loạt xả lũ ở mức tối đa, trong thời gian ngắn.
Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng đoàn công tác, khuyến nghị các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn nghiên cứu, bám sát thực tiễn để vận hành hồ chứa, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường.
Đối với thủy điện Sông Tranh 2, theo ông Thắng đây là công trình đang khiến người dân, chính quyền Quảng Nam và cả Chính phủ quan tâm, lo lắng liên quan đến 2 vấn đề cần theo dõi là nước qua khe nhiệt, động đất kích thích; Công ty thủy điện Sông Tranh cần phối hợp với cơ quan khoa học phân tích, thẩm định xu thế diễn biến của thời tiết để thông tin rộng rãi, minh bạch.
Nhân chuyến kiểm tra tình hình của đoàn công tác tại TP.Đà Nẵng, chính quyền địa phương kiến nghị cần sớm đánh giá lại khả năng thoát nước tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trước lo ngại tuyến cao tốc sẽ chặn dòng thoát lũ, gây ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.