Quảng Nam: Sau tiếng nổ lớn, đất đá tràn xuống gây hư hỏng nhiều nhà dân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/12/2020 13:34 GMT+7

Mưa lớn kéo dài, trên địa bàn huyện miền núi Quảng Nam tiếp tục xảy ra sạt lở gây hư hỏng nhiều nhà dân. Rất may, trước đó chính quyền địa phương đã di dời người dân nên không gây thiệt hại về người.

Sáng 1.12, một lãnh đạo UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn lại tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Rất may, những hộ dân này nằm trong diện nguy cơ sạt lở nên trước đó chính quyền địa phương đã di dời người dân nên không gây thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày (1.12), mưa lớn kèm theo tiếng nổ lớn phát ra từ quả đồi sau nhà các hộ dân tại tổ Đàng Bộ (TT.Trà My, H.Bắc Trà My).

Qua kiểm tra, có 4 ngôi nhà của 3 hộ dân tại khu vực đường Tây thị trấn bị đất đá sạt lở gây hư hỏng. Trong đó, có 1 ngôi nhà bị đất đá tràn xuống vùi lấp bếp ăn, nhà vệ sinh. Toàn bộ nền nhà sau bị nứt vụn. Hiện tại, lượng đất đá trên đồi vẫn tiếp tục tràn xuống 4 ngôi nhà này. Ngoài ra, một số nhà dân tại thôn Dương Trung (xã Trà Dương, H.Bắc Trà My) cũng bị đất sạt lở gây hư hỏng nặng.

Theo vị lãnh đạo này, trong sáng 1.12, mực nước Sông Trường tại H.Bắc Trà My vẫn còn dâng cao 1,8 m, Sông Oa 1,2 m. Các điểm sạt lở cũ tại khu vực xã Trà Tân gần Thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục sạt lở thêm. Quốc lộ 40B lên cánh nam vùng H.Nam Trà My hoàn toàn bị cắt đứt.

Để đảm bản an toàn, các lực lượng chức năng của huyện tiếp tục công tác chốt chặn người và phương tiện qua lại tại các tuyến giao thông xung yếu nhằm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Bà Trần Thị Cảnh, người dân sống ở tổ dân phố Đàng Bộ cho biết, khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân đang ngủ bị giật mình thức giấc bởi tiếng nổ lớn phát ra từ quả đồi sau nhà và kéo theo nhiều đất đá tràn xuống. "Trước khi xảy ra sạt lở thường xảy ra những tiếng nổ lớn và chỉ vài phút sau đất đá trên đồi ào ào tràn xuống. Mấy trận sạt lở núi gần đây trên địa bàn đều xảy ra tình trạng như vậy", bà Cảnh nói.

Cũng trong 2 ngày qua, chính quyền H.Bắc Trà My (Quảng Nam), đã khẩn trương di dời xen ghép trên 400 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Trong đó, có 18 hộ dân xã Trà Nú di dời tập trung tại trụ sở UBND xã. Đồng thời, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở huyết mạch nhằm đảm bảo liên thông giữa các địa phương trong huyện.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.