Quảng Nam: Rừng keo của dân bị kẻ xấu chặt phá tan nát

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/10/2019 10:16 GMT+7

Hơn 4.000 cây keo 2 năm tuổi được trồng trên diện tích 1,5 ha của hai hộ dân ở Quảng Nam bị kẻ xấu chặt hạ không thương tiếc.

Sáng 29.10, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã tiếp nhận được đơn trình báo của hai hộ dân về việc hơn 4.000 cây keo trồng bị chặt phá, đơn vị phối hợp các ngành chức năng đo đạc và kiểm đếm số keo bị chặt phá. Đồng thời, tích cực vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Hàng ngàn cây keo của hai hộ dân bị kẻ xấu chặt hạ

ẢNH: NAM THỊNH

Theo trình báo của chị Trương Thị Kỷ (36 tuổi, ngụ thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, H.Phú Ninh, Quảng Nam), khoảng 14 giờ ngày 24.10, chị cùng chị Trương Thị Ánh Ngọc (38 tuổi, ngụ cùng thôn) đi thăm rừng, thì phát hiện hơn 4.000 cây keo 2 năm tuổi bị kẻ xấu chặt hạ, phá hoại nằm chỏng chơ.

Theo chị Kỷ, khu rừng nằm tại tiểu khu 579 thuộc khu núi Dương Thùng (thôn Đại Đồng). Đây là rừng thuộc quản lý của UBND xã Tam Lộc, năm 2017 chị Kỷ và chị Ngọc, và một hộ dân khác làm đơn xin giao khoán bảo vệ hơn 20 ha đất rừng với mục đích bảo vệ rừng và sản xuất dưới tán rừng.

Sau khi nhận được đất, chị Kỷ cùng một số hộ dân khác góp tiền mua 4.500 cây keo giống, thuê người phát rẫy, rồi trồng cây, chăm bón với số tiền hơn 70 triệu đồng. Đến nay cây phát triển và cao hơn 10 m, thì bị chặt phá.

Hơn 4.000 cây keo bị chặt hạ không thường tiếc

ẢNH: NAM THỊNH

Theo chị Ngọc, từ trước đến nay bản thân chưa có mâu thuẫn với ai. Trước đó, ngày 13.8.2019, chị cùng một số hộ dân đi thăm rừng thì phát hiện hơn 1.000 cây keo bị chặt phá tan nát và nhổ bỏ. Vụ việc đã báo đến chính quyền H.Phú Ninh. Tuy nhiên, vụ việc chưa điều tra xong, thì nay rừng keo của người tiếp tục bị phá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.