Quảng Nam phục hồi 80 ha rừng cho voọc sinh sống

11/08/2017 08:58 GMT+7

Trước đó, người dân địa phương phát hiện, phản ánh đàn voọc chà vá chân xám khoảng 20 cá thể sống trên những cụm rừng tự nhiên khoảng hơn 5 ha còn sót lại tại xã Tam Mỹ Tây (H.Núi Thành, Quảng Nam).

Chiều 10.8, ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam, cho biết Sở vừa đề nghị UBND tỉnh này thống nhất chủ trương xây dựng đề án phục hồi khoảng 80 ha rừng kết nối từ xã Tam Mỹ Tây đến xã Tam Trà (H.Núi Thành) để tạo sinh cảnh bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám.

tin liên quan

Tìm voọc chà vá
Tháng nào cũng vậy, bất kể nắng hay mưa, các chuyên gia lại vào rừng để nghiên cứu, bảo tồn loài đặc hữu voọc chà vá chân xám chỉ có ở VN. Đây cũng là một trong 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao trên thế giới.
Trước đó, người dân địa phương phát hiện, phản ánh đàn voọc chà vá chân xám khoảng 20 cá thể sống trên những cụm rừng tự nhiên khoảng hơn 5 ha còn sót lại tại xã Tam Mỹ Tây.
Theo khảo sát, tại Quảng Nam voọc chà vá chân xám sinh trưởng, tập trung chủ yếu ở khu vực trung Trường Sơn với khoảng hơn 200 loài. Voọc chà vá chân xám (tên khoa học Pygathrix cinerea) là loài đặc hữu, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.