Quảng Nam phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 622 sinh sống

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/08/2020 17:01 GMT+7

Để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục yêu cầu phong tỏa thêm một khu dân cư trên địa bàn, nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 622 (BN 622) sinh sống.

Chiều 4.8, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã phát đi văn bản chỉ đạo phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn H.Quế Sơn.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 5.8, lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tổ dân cư số 2 (thuộc tổ dân phố Lãnh Thượng 2, TT.Đông Phú, H.Quế Sơn). Đây là khu vực có 60 hộ dân với 200 nhân khẩu thuộc diện nguy cơ lây nhiễm cao vì có BN 622 sinh sống. Thời gian áp dụng phong tỏa cách ly đối với tổ dân cư số 2 là 14 ngày.

Lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu phong tỏa Lưu Minh vào sáng 4.8.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND H.Quế Sơn có trách nhiệm chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời tổ dân cư số 2, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Được biết, ngày 25.7, BN 622 (nữ, 39 tuổi) di chuyển bằng xe buýt từ Đà Nẵng về H.Quế Sơn. Chiều 31.7, BN được đưa đến khu cách ly tập trung ở xã Quế Mỹ.

Bên trong khu phong tỏa - khu vực có gia đình 3 thế hệ nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam

Sáng cùng ngày (4.8), Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 H.Quế Sơn phát đi thông báo khẩn, yêu cầu những ai đi chung chuyến xe buýt với BN 622 thì nhanh chóng liên hệ trạm y tế để khai báo và được hỗ trợ. Cụ thể, BN đi chuyến xe buýt BS 43B - 011.65 từ Đà Nẵng về H.Quế Sơn, xuất bến lúc 16 giờ ngày 25.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.