Quảng Nam: Nhóm bị can mang dao phóng lợn đi hỗn chiến, chém người trọng thương

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/06/2021 12:39 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) vừa khởi tố 3 bị can để điều tra về vụ mang dao phóng lợn đi hỗn chiến, chém người gây thương tích.

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình cho biết, liên quan đến vụ mang dao phóng lợn đi hỗn chiến, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Công Huy, Trần Huỳnh Quốc Hoàng và Nguyễn Cao Vỹ (cả 3 đều 17 tuổi, cùng ở H.Thăng Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả giám định, thương tích của nạn nhân N.H.C (15 tuổi, ở xã Bình Quý, H.Thăng Bình) là 36%.

Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đọc quyết định khởi tố Nguyễn Cao Vỹ.

ẢNH: C.X

Trước đó, tối 16.5, Công an H.Thăng Bình tiếp nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên khoảng 10 người ở xã Bình Quý đi xe máy mang theo hung khí để tìm đánh nhau với một nhóm thanh niên khác ở TT.Hà Lam (H.Thăng Bình).

Công an H.Thăng Bình đã triển khai lực lượng đến hiện trường để xử lý. Khi thấy lực lượng công an, nhóm thanh niên liền bỏ chạy, vứt lại hiện trường 3 dao tự chế. Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên ở TT.Hà Lam lại tập hợp hung khí tìm nhóm thanh niên ở xã Bình Quý để "trả thù".

Khi đi đến tuyến đường nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc địa phận xã Bình Quý), nhóm thanh niên gặp và chém N.H.C trọng thương.

Qua truy xét, cơ quan công an bước đầu xác định được 8 thanh niên từ 16 đến 18 tuổi tham gia vụ mang dao phóng lợn đi hỗn chiến, chém người. Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam thu giữ 14 dao tự chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.