Quảng Nam mua rừng sản xuất để bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/08/2018 07:52 GMT+7

Tại khu vực núi Hòn Dồ hiện có khoảng 20 cá thể voọc chà vá chân xám đang sinh sống bên trong khu rừng tự nhiên rộng hơn 10 ha.

Sáng 9.8, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị tư vấn đã kiểm tra thực địa khu vực đàn voọc chà vá chân xám sinh sống tại khu vực núi Hòn Dồ (xã Tam Mỹ Tây, H.Núi Thành).
Trước đó, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên ghi nhận tại khu vực này hiện có khoảng 20 cá thể voọc chà vá chân xám đang sinh sống bên trong khu rừng tự nhiên rộng hơn 10 ha.
Sau chuyến kiểm tra thực tế, ông Thanh đề nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp bảo vệ cho đàn voọc; trước hết, cần lập quy hoạch bảo vệ, cắm mốc và khoanh vùng bảo vệ, lập khu bảo tồn voọc chà vá chân xám tại Tam Mỹ Tây.
Ngoài ra, cần thiết lập vùng bảo vệ đặc biệt cấm sự xuất hiện của con người; mua rừng sản xuất của người dân quanh khu vực núi Hòn Dồ, trồng lại cây bản địa để đảm bảo nguồn thức ăn và vùng di chuyển của đàn voọc.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng được giao nhiệm vụ lập phương án bổ sung vào dự án Trường Sơn Xanh để bố trí vốn hỗ trợ công tác bảo vệ đàn voọc; tuyên truyền cho người dân hiểu về sự nguy cấp của loại linh trưởng này.
Voọc chà vá chân xám (tên khoa học Pygathrix cinerea) là loài đặc hữu của VN, sinh sống ở khu vực miền Trung - Tây nguyên, nằm trong danh sách 25 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất; hiện trên thế giới chỉ còn khoảng 700 - 1.000 cá thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.