Quảng Nam: Mới ra tù, 'siêu trộm' lại tiếp tục vào bệnh viện trộm tài sản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/03/2020 16:39 GMT+7

Từng có hai tiền án và mới được ra tù nhưng Nguyễn Văn Quý vẫn đột nhập vào các bệnh viện trên địa bàn Quảng Nam thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 2.3, Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở TP.Tam Kỳ) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, Công an TP.Tam Kỳ nhận được trình báo của người dân về việc mất trộm xe máy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (đóng tại TP.Tam Kỳ) và Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

6 xe máy mà Quý trộm được tại hai bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ẢNH: NAM THỊNH

Qua xác minh, công an xác định người gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy tại hai bệnh viện trên là Nguyễn Văn Quý. Ngày 19.2, khi Quý đang ở phòng trọ tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Qúy khai nhận từ tháng 11.2019 đến đầu năm 2020 đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy tại huyện Núi Thành và TP.Tam Kỳ.

Với 6 xe máy trộm được, Quý dùng biển số giả gắn lên rồi rao bán mỗi chiếc từ 10 - 20 triệu đồng. Quý đã bán được 5 chiếc xe và một chiếc sử dụng làm phương tiện di chuyển.

Trước đó, Quý bị TAND TP.Tam Kỳ và TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quý vừa ra tù đầu năm 2019 thì tiếp tục phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.